Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Washington ngày 27/2.

Cuộc hội đàm thể hiện quan hệ chiến lược đặc biệt giữa hai nước trong nhiều thập kỷ. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định, Ai Cập thực sự là đối tác của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sẽ hỗ trợ để Ai Cập vượt qua những khó khăn hiện nay từ kinh tế tới an ninh. Hai ngoại trưởng cũng đã đề cập các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Ai Cập đối với tình hình Trung Đông. Ảnh: Reuters

Ai Cập mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ trong cuộc chiến chống khủng bố bởi đây đang là mối đe dọa ở Ai Cập và cả ở khu vực Trung Đông. Hai bên cũng bàn về tình hình Syria, Lebanon, Palestine – Israel.

Báo chí Ai Cập và khu vực nhận định, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan hệ Ai Cập Mỹ sẽ “nồng ấm” trở lại. Bởi ngay sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi - cuộc điện đàm đầu tiên với lãnh đạo khu vực Trung Đông. Điều này cho thấy ông Trump đặc biệt quan tâm và đánh giá cao vai trò, vị trí của Ai Cập ở khu vực.

Ông Trump đã tuyên bố, Mỹ không chỉ là đồng minh mà còn là người bạn thân thiết với Ai Cập và khẳng định sẽ hợp tác với Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như ngăn chặn các nguồn tài trợ cho tổ chức Anh em Hồi giáo. Mỹ vẫn tiếp tục duy trì viện trợ quân sự cho Ai Cập trị giá 1,3 tỷ USD. Mức này không thay đổi so với thời Tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, Tổng thống sl-Sisi hy vọng, tân Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra làn gió mới cho quan hệ song phương và mong muốn củng cố quan hệ chiến lược giữa hai nước ở tất cả các cấp. Hợp tác chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu giữa hai nước.

Báo chí khu vực nhận định, với nhiều mối quan tâm chung và phụ thuộc vào vấn đề quân sự, an ninh do đó trong chính sách đối ngoại, Ai Cập và Mỹ sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn và tin cậy hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981
Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

Cận cảnh vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào Tổng thống Ai Cập năm 1981

VOV.VN - Vị Tổng thống Ai Cập mạnh dạn chìa tay bàn tay hòa bình với Israel đã gặp phải phản đối của thế giới Arab. Các sát thủ cực đoan đã nã đạn hạ sát ông.

Sắc màu tình yêu ở Ai Cập
Sắc màu tình yêu ở Ai Cập

VOV.VN - Phần lớn đàn ông Ai Cập thể hiện tình yêu của mình bằng hoa hồng bởi đây là biểu tượng của tình yêu.

Sắc màu tình yêu ở Ai Cập

Sắc màu tình yêu ở Ai Cập

VOV.VN - Phần lớn đàn ông Ai Cập thể hiện tình yêu của mình bằng hoa hồng bởi đây là biểu tượng của tình yêu.

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố
Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố. 

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố. 

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập
Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.