Canađa đau đầu vì bài toán nhập cư trước sự cứng rắn của ông Trump

VOV.VN-Sắc lệnh nhập cư cứng rắn của ông Trump khiến nước láng giềng Canada phải đối mặt với làn sóng người tị nạn tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Canada đang phải đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh cửa khẩu với Mỹ để đối phó với làn sóng  nhập cư. Đây cũng là một trong những vấn đề gây căng thẳng giữa hai nước thời gian qua.

Lực lượng thực thi pháp luật Canada vẫn tươi cười chào đón những người tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ sang. Nhưng về lâu dài, đây là một bài toán đau đầu của Canada. Ảnh: Canadian Press.

Số người tị nạn vượt biên giới Canada - Mỹ bằng đường bộ thay vì thông qua các cửa khẩu chính thức của nước này đã tăng mạnh trong vài tháng qua.

Tình trạng càng có dấu hiệu gia tăng từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tạm thời hạn chế công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, Cảnh sát Kỵ binh hoàng gia Canada đã bắt giữ 99 người nhập cư trái phép từ Mỹ, chưa kể những trường hợp chưa bị phát hiện. Số lượng người nộp hồ sơ xin tị nạn tại nước nào hiện vào khoảng 3.800 hồ sơ, trong khi con số này của cả năm ngoái là gần 24.000, chủ yếu là người Syria được chính phủ Canada tiếp nhận theo chương trình hỗ trợ nhân đạo.

Trong bối cảnh này, các cơ quan biên giới của Canada đã phải tiến hành điều chuyển thêm nhiều nhân viên tới một số cửa khẩu chính trên đường biên giới với Mỹ để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp không ngừng gia tăng.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hôm qua cho biết, hàng trăm người tới Canada từ Mỹ trong những tuần qua đa phần là người tị nạn.

Hiện các điều tra đang được tiến hành nhằm xác định liệu thực trạng này đang gia tăng ở mức độ quá nhanh hay hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bởi trong số này rất nhiều người tới Canada không phải là nhằm tìm một cuộc sung túc hơn, mà đơn giản chỉ bởi cuộc sống của họ tại quê nhà đang bị đe dọa.

Đây cũng là vấn đề gây căng thẳng giữa Mỹ và Canada thời gian gần đây.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi giữa tháng này của Thủ tướng Justin Trudeau, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Canada dù đạt được nhận thức chung trong hợp tác kinh tế, song lại có quan điểm gần như là trái ngược nhau trong chính sách nhập cư.

Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố Canada sẽ tiếp tục chào đón người tị nạn song song với việc đảm bảo an ninh.

Ông Trudeau cho biết: “Canađa hiểu rằng, việc đảm bảo an toàn cho người dân Canađa là một trong những trách nhiệm cơ bản của Chính phủ và đây là mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới. Đồng thời, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa đối với người nhập cư”.

Những yêu cầu để có thể gửi đơn xin tị nạn tại Canada gần như tương đồng với Mỹ.

Theo Hiệp định an toàn quốc gia thứ ba giữa Canađa - Mỹ, có hiệu lực từ năm 2004, các cá nhân tìm kiếm sự bảo vệ phải khai báo yêu cầu tị nạn trong đất nước đầu tiên họ đến.

Điều đó có nghĩa là Canada phải gửi trả lại phía Mỹ bất cứ người tị nạn nào vượt biên từ Mỹ vào Canada

Tuy nhiên, theo sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump, những người này không thể vào Mỹ và rất nhiều người đã tìm con đường bất hợp pháp vào Canada để gửi đơn xin tị nạn.

Hiện tại, sắc lệnh hạn chế nhập cư của ông Donald Trump đang bị tòa án Mỹ đình chỉ và Tổng thống Mỹ mới đây cho biết muốn công bố một sắc lệnh nhập cư mới để thay thế ngay trong tuần tới.

Nhiều người Canada đã yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau hủy bỏ hoặc tạm đình chỉ Hiệp định an toàn quốc gia thứ ba giữa Canađa - Mỹ hoặc tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, giống như tại châu Âu và các nước Bắc Mỹ thời gian gần đây.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, làn sóng người di cư vẫn luôn tồn tại và sẽ luôn như thế bởi đây là câu trả lời duy nhất của những người đang trong tình cảnh tuyệt vọng, nhưng vấn đề là làm thế nào để những người này đi theo các con đường nhập cư hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Canada cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại
Mỹ - Canada cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Ngày 13/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington.

Mỹ - Canada cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

Mỹ - Canada cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Ngày 13/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington.

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump
Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump nhằm trì hoãn vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cư của ông.

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu hoãn vụ kiện sắc lệnh nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump nhằm trì hoãn vụ kiện liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cư của ông.

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?
Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

VOV.VN - Dù đã hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới nhưng chính quyền Trump vẫn cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách hạn chế người nhập cư.

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

Hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới, ông Trump chấp nhận thất bại?

VOV.VN - Dù đã hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới nhưng chính quyền Trump vẫn cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách hạn chế người nhập cư.

Cảnh đoàn tụ ở sân bay Mỹ khi tòa dừng sắc lệnh nhập cư của ông Trump
Cảnh đoàn tụ ở sân bay Mỹ khi tòa dừng sắc lệnh nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư của tân Tổng thống Mỹ đã khiến nhiều người mắc kẹt ở sân bay nhưng cũng có những người đã đoàn tụ với người thân đang ở Mỹ.

Cảnh đoàn tụ ở sân bay Mỹ khi tòa dừng sắc lệnh nhập cư của ông Trump

Cảnh đoàn tụ ở sân bay Mỹ khi tòa dừng sắc lệnh nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư của tân Tổng thống Mỹ đã khiến nhiều người mắc kẹt ở sân bay nhưng cũng có những người đã đoàn tụ với người thân đang ở Mỹ.

Mỹ - Canada mâu thuẫn trong chính sách nhập cư
Mỹ - Canada mâu thuẫn trong chính sách nhập cư

VOV.VN - Dù đạt nhận thức chung trong hợp tác kinh tế, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada lại có quan điểm khá trái ngược nhau trong chính sách về người nhập cư.

Mỹ - Canada mâu thuẫn trong chính sách nhập cư

Mỹ - Canada mâu thuẫn trong chính sách nhập cư

VOV.VN - Dù đạt nhận thức chung trong hợp tác kinh tế, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada lại có quan điểm khá trái ngược nhau trong chính sách về người nhập cư.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh nhập cư mới với nội dung đợc cho là “không khác mấy” so với sắc lệnh ban đầu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết ra sắc lệnh nhập cư mới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh nhập cư mới với nội dung đợc cho là “không khác mấy” so với sắc lệnh ban đầu.