Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Việt Nam luôn phấn đấu trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm dù trong bất cứ tổ chức Quốc tế nào.

Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp bà Naoko Ishii, Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch quỹ môi trường toàn cầu Naoko Ishii.

Theo đánh giá của bà Naoko Ishii, Việt Nam là một trong những nước có tiến độ đồng thuận và giải ngân thuộc hệ thống phân bổ nguồn lực minh bạch, nhanh và được Quỹ Môi trường toàn cầu phê duyệt dự án tỷ lệ cao.

Từ đầu nhiệm kỳ 6 Đại hội đồng của Quỹ đến nay, tỷ lệ đề xuất được Quỹ Môi trường toàn cầu phê duyệt của Việt Nam là 72%, trong khi tỷ lệ trung bình các đề xuất được Quỹ Môi trường toàn cầu phê duyệt của các nước mới chỉ ở mức khoảng 50%.

Bà Naoko Ishii cũng đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng của Quỹ trong năm 2018 tại Đà Nẵng thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn Quỹ Môi trường toàn cầu đã giúp Việt Nam rất nhiều vấn đề như: Trong hỗ trợ, tư vấn kinh nghiệm và thu xếp nguồn vốn thực hiện các dự án liên quan bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn phấn đấu trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm khi là thành viên của bất cứ tổ chức Quốc tế nào. Việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý đăng cai Đại hội của Quỹ nhiệm kỳ thứ 7 tại Đà Nẵng năm 2018 là cam kết, biểu hiện sinh động về tinh thần tích cực và trách nhiệm của Việt Nam với Quỹ Môi trường toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề môi trường hiện nay đang có tính chất toàn cầu và với Việt nam càng là vấn đề quan trọng, bức thiết hiện nay. Hiện Việt Nam đang theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và trong mô hình này không có chuyện đánh đổi hy sinh môi trường cho tăng trưởng kinh tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Quỹ Môi trường toàn cầu và bà chủ tịch quan tâm, tiếp tục giúp đỡ Việt Nam gắn kết chiến lược phát triển kinh tế, xã hội với chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường“
Thủ tướng: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường“

VOV.VN - Thủ tướng: Cần phải phát triển theo hướng tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường

Thủ tướng: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường“

Thủ tướng: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường“

VOV.VN - Thủ tướng: Cần phải phát triển theo hướng tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường

Cần giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân
Cần giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần tăng cường giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

Cần giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

Cần giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần tăng cường giám sát ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân

“Ở đâu ô nhiễm môi trường Chủ tịch ở đó phải chịu trách nhiệm“
“Ở đâu ô nhiễm môi trường Chủ tịch ở đó phải chịu trách nhiệm“

VOV.VN - Thủ tướng: Ở đâu xảy ra môi trường ô nhiễm nặng, Chủ tịch UBND ở đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Chính phủ.

“Ở đâu ô nhiễm môi trường Chủ tịch ở đó phải chịu trách nhiệm“

“Ở đâu ô nhiễm môi trường Chủ tịch ở đó phải chịu trách nhiệm“

VOV.VN - Thủ tướng: Ở đâu xảy ra môi trường ô nhiễm nặng, Chủ tịch UBND ở đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Chính phủ.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển
Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.