Hành trình truy bắt 2 nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp của nhiều đơn vị, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được 2 nghi can vụ tài xế chết trong cabin.

Phối hợp nhiều lực lượng bắt kẻ giết lái xe cướp thép

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai đối tượng giết lái xe, cướp 34,5 tấn thép rồi bỏ xác nạn nhân trong cabin ô tô tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), ngày 20/2, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng: Nguyễn Minh Liên (SN 1983 ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Trương Việt Cường (SN 1979 trú tại số 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người, Cướp tài sản để điều tra làm rõ vụ việc.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra.

Trước đó, để đưa được hai đối tượng trên về xử lý theo các quy định của pháp luật, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đã trải qua nhiều khó khăn để điều tra, truy bắt các đối tượng.

Khoảng 10h30 ngày 16/2, người dân huyện Lương Tài phát hiện xác người đàn ông đang trong quá trình phân hủy trên cabin xe ô tô tải đầu kéo, biển kiểm soát 29C-720.21 đang đỗ tại đường Nguyễn Văn Cừ (thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát hình sự khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án. Tử thi được xác định là anh Chu Văn P. (Hà Nội), lái xe ô tô.

Ngày 14/2, anh P. chở thuê thép cho một doanh nghiệp từ huyện Kinh Môn về Hà Nội giao hàng. Sau khi nhận 34,3 tấn thép ở nhà máy, anh P. mất liên lạc cho đến khi được phát hiện.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, công tác điều tra gặp không ít khó khăn do vụ việc xảy ra khá lâu mới bị phát hiện, không có nhân chứng vụ việc. Nhiều mũi trinh sát đã được cử đi điều tra, xác minh nhằm nhanh chóng bắt giữ hung thủ, làm rõ bản chất vụ án.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, để bắt được hai nghi phạm giết người, lực lượng Công an đã phải sử dụng đồng bộ nhiều kênh thông tin. Đáng chú ý, trong quá trình phá án, một chủ doanh nghiệp mua sắt tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã trình báo cơ quan Công an.

Theo đó, trước khi gây án, nghi can có trao đổi trước với nơi bán là có sắt công trình thừa nên bán lại. Tuy nhiên, sau khi giao sắt, các đối tượng chỉ mới nhận 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can của vụ án là Nguyễn Minh Liên. Tuy nhiên, quá trình truy bắt các nghi can gặp nhiều khó khăn do Liên trốn về Hải Dương rồi đi sang Quảng Ninh.

Để bắt giữ được đối tượng này, PC45 tỉnh Bắc Ninh đã phải phối hợp với nhiều đơn vị và Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát, truy tìm đối tượng tại các nhà nghỉ, lưu trú nghi vấn ở Quảng Ninh. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Liên khi y đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Liên thừa nhận đã giết anh P. và khai ra đối tượng cùng thực hiện là Trương Việt Cường.

Hiện trường vụ án.

Quá trình bắt giữ đối tượng Trương Việt Cường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Hải Dương. Khi nhận được thông tin của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và nhận được chỉ đạo thành lập tổ công tác phối hợp.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h ngày 18/2, lực lượng chức năng đã bắt Trương Việt Cường khi hắn lẩn trốn tại địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kim Thành cho biết: "Trương Việt Cường là đối tượng nằm trong hồ sơ quản lý nghiệp vụ của Công an huyện. Từ năm 1997 - 2011, Cường đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Liên chưa có tiền án, tiền sự nhưng nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Cường cùng thực hiện. Khi lực lượng chức năng áp giải Cường về Công an huyện, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình".

Ngay sau khi bắt gọn các đối tượng, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Liên và Cường về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Rùng mình lời khai của hai nghi can

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường đã khai nhận hành vi phạm tội mà chúng đã gây ra đối với anh P.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Minh Liên là lái xe đầu kéo đường dài và có quen biết với anh P. Sáng 14/2, Liên gặp anh P. tại cổng nhà máy thép Hòa Phát ở huyện Kinh Môn nên biết trước lịch trình chở thép của nạn nhân vào chiều cùng ngày. Từ đây, Liên nảy sinh ý đồ cướp số thép trên và gọi điện rủ Trương Việt Cường thực hiện.

Đối tượng Liên tại cơ quan Công an.

Khoảng hơn 13h ngày 14/2, anh P. chở thép cùng Liên xuất phát từ Kinh Môn đi Hà Nội, đi được khoảng 5km đến khu vực Phú Thái, Liên nói anh P. cho người bạn tên Cường đi nhờ một đoạn nên được anh P. đồng ý. Trên đường đi, Liên và Cường liên tục nhắn tin bàn bạc việc giết anh P.

Sau đó, cả ba đi được khoảng 50km đến gần địa phận tỉnh Hưng Yên, Cường nói với anh P. dừng xe để cho Cường xuống. Khi chiếc xe vừa dừng lại, hai đối tượng đánh nạn nhân ngất rồi đưa về phía sau ghế lái.

Sau khi gây án, Liên lái xe đi về phía Hà Nội. Xe chạy qua trạm soát vé và rẽ phải lên cầu Phù Đổng, thuộc địa phận Long Biên - Hà Nội, phát hiện anh P. tỉnh lại, van xin kêu cứu, lúc này, hai đối tượng tiếp tục sát hại đến khi nạn nhân tắt thở và đắp chăn lên người anh P. Sau đó, Liên lái xe chở hơn 34 tấn thép (trị giá khoảng 405 triệu đồng mang bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, Liên và Cường chỉ mới nhận 30 triệu tiền từ số hàng chúng cướp được.

Sau đó, Liên điều khiển xe đến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phậm thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và kéo rèm để xe và xác anh Phong trên cabin tại đó. Cường và Liên đi bộ được một đoạn xa và gọi xe taxi lên xe để bỏ trốn./.

Lý lịch bất hảo của nghi can Trương Việt Cường

Thượng tá Nguyễn Công Khôi cho biết: "Cường là đối tượng cộm cán ở địa phương, từng nhiều lần trộm cắp tài sản, trong đó 5 lần bị khởi tố".

Theo ông Dương Văn Khanh - Trưởng Công an thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành), Cường từng nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp tài sản. Trong số các lần phạm tội trộm cắp tài sản, Cường từng nhiều lần bị xử phạt hành chính và ngồi tù. Ngày 25/5/2011, Cường được mãn hạn tù trở về địa phương thì vài tháng sau lại ngựa quen đường cũ phạm tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và được đưa vào Trung tâm giáo dục Thanh Hà (thuộc Cục Quản lý trại giam) Bộ Công an giáo dưỡng 2 năm. Vụ việc đang được xử lý theo các quy định của pháp luật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tài xế chết trong cabin: Bắt nghi can từ manh mối bất ngờ
Vụ tài xế chết trong cabin: Bắt nghi can từ manh mối bất ngờ

VOV.VN - Một chủ doanh nghiệp mua sắt ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã đến trình báo cơ quan Công an.

Vụ tài xế chết trong cabin: Bắt nghi can từ manh mối bất ngờ

Vụ tài xế chết trong cabin: Bắt nghi can từ manh mối bất ngờ

VOV.VN - Một chủ doanh nghiệp mua sắt ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã đến trình báo cơ quan Công an.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ lái xe chết trong cabin ở Bắc Ninh
Nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ lái xe chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ lái xe chết trong cabin ở Bắc Ninh

Nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ lái xe chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Vụ tài xế chết trong cabin: Kế hoạch man rợ của kẻ giết người
Vụ tài xế chết trong cabin: Kế hoạch man rợ của kẻ giết người

VOV.VN -Do quen biết, Liên gọi điện xin đi nhờ xe anh Phong, rồi cùng Cường lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Vụ tài xế chết trong cabin: Kế hoạch man rợ của kẻ giết người

Vụ tài xế chết trong cabin: Kế hoạch man rợ của kẻ giết người

VOV.VN -Do quen biết, Liên gọi điện xin đi nhờ xe anh Phong, rồi cùng Cường lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh
Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Lượng chức năng bắt giữ hai nghi can gây ra vụ tài xế chết trong cabin hôm 14/2 trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

Bắt tạm giam hai nghi can vụ tài xế chết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN -Lượng chức năng bắt giữ hai nghi can gây ra vụ tài xế chết trong cabin hôm 14/2 trên địa bàn huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?
Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

VOV.VN - Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 quy định “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” là căn cứ để không khởi tố vụ án, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

VOV.VN - Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 quy định “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” là căn cứ để không khởi tố vụ án, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Khởi tố 2 bị can vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh
Khởi tố 2 bị can vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN - CA tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 2 bị can trong vụ sát hại tài xế cướp 34 tấn sắt, xảy ra ngày 18/2 để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản

Khởi tố 2 bị can vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

Khởi tố 2 bị can vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN - CA tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 2 bị can trong vụ sát hại tài xế cướp 34 tấn sắt, xảy ra ngày 18/2 để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản

Khi nào thì bị gọi nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo?
Khi nào thì bị gọi nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo?

VOV.VN - Luật sư cho tôi hỏi khi nào thì gọi là nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo… 

Khi nào thì bị gọi nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo?

Khi nào thì bị gọi nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo?

VOV.VN - Luật sư cho tôi hỏi khi nào thì gọi là nghi can, nghi phạm, bị can, bị cáo… 

Nóng trong ngày:Diễn biến mới vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh
Nóng trong ngày:Diễn biến mới vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 nghi can liên quan vụ án tài xế bị sát hại trong cabin xe rơ móoc".

Nóng trong ngày:Diễn biến mới vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

Nóng trong ngày:Diễn biến mới vụ tài xế bị giết trong cabin ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 nghi can liên quan vụ án tài xế bị sát hại trong cabin xe rơ móoc".

Vụ tài xế chết trong cabin: Gây án xong, nghi can nhắn tin cho vợ
Vụ tài xế chết trong cabin: Gây án xong, nghi can nhắn tin cho vợ

VOV.VN - Theo lời khai tại cơ quan CSĐT, sau khi gây án đối tượng Liên bỏ nhà đi rồi nhắn cho vợ. Liên sống tại địa phương hay cờ bạc, nợ nần.

Vụ tài xế chết trong cabin: Gây án xong, nghi can nhắn tin cho vợ

Vụ tài xế chết trong cabin: Gây án xong, nghi can nhắn tin cho vợ

VOV.VN - Theo lời khai tại cơ quan CSĐT, sau khi gây án đối tượng Liên bỏ nhà đi rồi nhắn cho vợ. Liên sống tại địa phương hay cờ bạc, nợ nần.

Tài xế chết trong cabin:Đi nhờ xe nạn nhân, 2 nghi can nhắn tin ra tay
Tài xế chết trong cabin:Đi nhờ xe nạn nhân, 2 nghi can nhắn tin ra tay

VOV.VN - Sau khi xin anh P. cho đi nhờ xe, hai đối tượng liên tục nhắn tin cho nhau về việc ra tay sát hại nạn nhân P.

Tài xế chết trong cabin:Đi nhờ xe nạn nhân, 2 nghi can nhắn tin ra tay

Tài xế chết trong cabin:Đi nhờ xe nạn nhân, 2 nghi can nhắn tin ra tay

VOV.VN - Sau khi xin anh P. cho đi nhờ xe, hai đối tượng liên tục nhắn tin cho nhau về việc ra tay sát hại nạn nhân P.